Trong ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Hollis, Giám Mục Portsmouth ở Anh quốc đã cổ võ khuyến khích người giáo dân cầu nguyện và ủng hộ tài chánh cho việc truyền bá Tin Mừng trong xứ England và Wales.
Ngài nói: “Tôi không còn một lựa chọn nào khác là có nên hay không nên dấn thân vào trong công cuộc truyền giáo. Nếu chúng ta trung tín với những điều mà Chúa Kitô mong muốn cho Hội Thánh, thì tôi quả quyết là chúng ta có bổn phận phải rao truyền Tin Mừng trong thời đại mà chúng ta đang sống.
Sống một đời sống tốt và đơn giản đó là lời mời gọi thực hiện trong khả năng để tiến đến sự thánh thiện, đó là lời mời gọi của Chúa Kitô với các môn đệ của mình và điều này áp dụng cho tất cả mọi người đã được chịu phép rửa tội. Sứ mệnh của người môn đê thật là đơn giản, là tất cả chúng ta phải đi rao truyền Tin Mừng cho mọi người. Không nơi nào quan trọng hơn là nơi chúng ta đang sinh sống và nơi đó chính là nơi quê hương của chúng ta.”
Đức Cha Hollis thêm rằng: “Nếu chúng ta không dấn thân vào sứ vụ truyền giáo là chúng ta thiếu sót trong việc chu toàn đức tính của người Công giáo và thiếu sót trong kế hoạch của Chúa Kitô dành cho Giáo Hội. Lời cuối cùng là nếu chúng ta lơ là trong việc truyền bá Tin Mừng là chúng ta không đứng vào trong Giáo Hội như Chúa Kitô mong muốn. Tuy vậy công việc không chỉ có hành động mà còn lời cầu nguyện và ủng hộ tài chánh nữa. Người già cả hoặc đau yếu không sinh hoạt được cũng có thể tham gia tích cực trong khả năng của mình.”
Tổ chức Home Mission Sunday là một tổ chức Công giáo yểm trợ công cuộc truyền giáo (CASE) tại địa phương và toàn quốc. Chủ đề cho năm này là “Đóng góp cho Phúc Âm” (Stewards of the Gospel).
Đức Cha Kerith Barltrop Giám đốc tổ chức CASE phát biểu: “Người đau yếu và nghèo đói luôn đứng trưóc cửa chúng ta mà cầu xin, mà có nhiều người tin Chúa không hề hay biết. Nếu chúng ta không có một chương trình rao giảng Tin Mừng và thực thi những công việc bác ái thì những kẻ đó có thể chết vì đói khát và lạnh lẽo…”
Ngài nói: “Tôi không còn một lựa chọn nào khác là có nên hay không nên dấn thân vào trong công cuộc truyền giáo. Nếu chúng ta trung tín với những điều mà Chúa Kitô mong muốn cho Hội Thánh, thì tôi quả quyết là chúng ta có bổn phận phải rao truyền Tin Mừng trong thời đại mà chúng ta đang sống.
Sống một đời sống tốt và đơn giản đó là lời mời gọi thực hiện trong khả năng để tiến đến sự thánh thiện, đó là lời mời gọi của Chúa Kitô với các môn đệ của mình và điều này áp dụng cho tất cả mọi người đã được chịu phép rửa tội. Sứ mệnh của người môn đê thật là đơn giản, là tất cả chúng ta phải đi rao truyền Tin Mừng cho mọi người. Không nơi nào quan trọng hơn là nơi chúng ta đang sinh sống và nơi đó chính là nơi quê hương của chúng ta.”
Đức Cha Hollis thêm rằng: “Nếu chúng ta không dấn thân vào sứ vụ truyền giáo là chúng ta thiếu sót trong việc chu toàn đức tính của người Công giáo và thiếu sót trong kế hoạch của Chúa Kitô dành cho Giáo Hội. Lời cuối cùng là nếu chúng ta lơ là trong việc truyền bá Tin Mừng là chúng ta không đứng vào trong Giáo Hội như Chúa Kitô mong muốn. Tuy vậy công việc không chỉ có hành động mà còn lời cầu nguyện và ủng hộ tài chánh nữa. Người già cả hoặc đau yếu không sinh hoạt được cũng có thể tham gia tích cực trong khả năng của mình.”
Tổ chức Home Mission Sunday là một tổ chức Công giáo yểm trợ công cuộc truyền giáo (CASE) tại địa phương và toàn quốc. Chủ đề cho năm này là “Đóng góp cho Phúc Âm” (Stewards of the Gospel).
Đức Cha Kerith Barltrop Giám đốc tổ chức CASE phát biểu: “Người đau yếu và nghèo đói luôn đứng trưóc cửa chúng ta mà cầu xin, mà có nhiều người tin Chúa không hề hay biết. Nếu chúng ta không có một chương trình rao giảng Tin Mừng và thực thi những công việc bác ái thì những kẻ đó có thể chết vì đói khát và lạnh lẽo…”