Vatican: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gởi điện văn chia buồn và tuyên dương cố Tổng Thống Ronald Reagan vị sự "cam kết không hề nao núng" cho chính nghĩa tự do và đóng vai trò quan trọng để lật đổ chủ nghĩa cộng sản tại Âu Châu.
Trong lúc Đức Giáo Hoàng tông du tới Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha được tin Tổng Thống Reagan trong hai nhiệm kỳ 1981-1989 đã qua đời vào ngày 5/6 hưởng thọ 93 tuổi sau hơn một thập niên mang bệnh Alsheimer, một căn bệnh ảnh hưởng đến chất xám của não làm mất trí nhớ.Giám Đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh Navarro-Valls đã nói với các ký giả "Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới sự đóng góp đến những biến cố lịch sử của Tổng Thống Reagan, đã làm thay đổi đến cuộc sống của hàng triệu người đặc biệt là tại Âu Châu".
Trong một điện văn chia buồn gới tới bà Nancy Reagan, phu nhân cố Tổng Thống, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ nỗi đau buồn khi hay tin cựu Tổng Thống qua đời. "Tôi gởi lời chia buồn từ đáy tim tôi tới bà và gia đình bà và tôi bảo đảm trong những lời nguyện của tôi cho sự yên nghĩ muôn đời của cụ".
"Tôi nhớ lại với lòng biết ơn sâu sa đến sự cam kết không hề nao núng của cố tổng thống để phục vụ đất nước và cho chính nghĩa tự do, cũng như đến niềm tin trường cử trong những giá trị nhân sinh và tinh thần hầu đảm bảo cho một tương lại đại kết, công lý và hòa bình trong thế giới chúng ta".
Ông Navarro Valls cũng tuyên bố vào ngày 8/6 rằng Đức Giáo Hoàng đã sai Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tới Washington để tham dự lễ an táng cho cố Tổng Thống vào ngày 11/6.
Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cũng cho biết rằng khi Tổng Thống Bush đến triều yết Đức Giáo Hoàng vào hôm thứ Sáu 4/6, Đức Thánh Cha đã biết Tổng Thống Reagan rất đau yếu và đã gởi lời chào thăm tới Bà Reagan vào lúc đó.
Khi còn là Tổng Thống, Ronald Reagan đã tiếp kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 4 lần, 2 lần tại Tòa Thánh Vatican và 2 lần tại Hoa Kỳ.
Cũng chính Tổng Thống Reagan là người đã chính thức thiết lập ngoại giao và gởi đại sứ đến làm việc bên cạnh Tòa Thánh vào năm 1984 đến nay là được đúng 20 năm.
Rất nhiều người đều nhận thức rằng Đức Gioan Phaolô, Tổng Thống Ronald Regan cùng với cựu lãnh tụ Sô Viết là ông Mikhail Gorbachev, là những người chủ chốt để đưa cộng sản đến thời cánh chung và làm sụp đổ các chính quyền cộng sản tại Đông Âu.
Qua những cuộc viếng thăm không được công bố cũng như qua các đường lối ngoại giao, các viên chức tòa bạch ốc dước thời Tổng Thống Reagan đã cung cấp tin tức cho Đức Thánh Cha và các cộgn sự viên của Ngài về các biến cố tại Đông Âu, và nhất là tại quốc gia thân yêu Ba Lan của Đức Giáo Hoàng.
Trong khi Tổng Thống Reagan chủ trương gầy dựng vũ lực và khí giới tại Hoa Kỳ và Tây Âu nhằm tạo sức ép đến Liên Bang Sô Viết, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến sự tôn trọng quyền con người khắp các thuộc địa của Sô Viết.
Mặc dầu đồng ý đến sự phá sản của chính thể Sô Viết, thế nhưng lắm lúc chính Đức Gioan Phaolô II và Tổng Thống Reagan đã không đồng ý đến các sách lược. Thí dụ như Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo Giáo Hội đã phản kháng chính sách cấm vận áp đặt trên nước cộng sản Ba Lan vào thập niên 1980 vì lý do rằng nó tiêu diệt phần lớn nơi cư dân trong nước hơn là những người lãnh đạo.