BERN, Thụy Sĩ 06/06/04 - Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls tuyến bố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tỏ bày lòng tôn kính và phân ưu trước cái chết của cựu Tổng Thống Ronald Reagan. Phát ngôn viên đã nhắc lại nỗ lực của cựu TT trong nỗ lực làm sụp đổ chế độ cộng sản, làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.

Tiến sĩ Navarro-Valls cho biết, trong ngày thứ hai, khi đang có mặt tại Thụy Sĩ và được tin cựu TT Ronald Reagan qua đời, ĐGH đã ngay lập tức cầu nguyện cho linh hồn cựu TT được nghỉ yên muôn đời.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Tòa Bạch Ốc dưới thời TT Reagan có mối liên hệ chặt chẽ vào những năm của thập niên 80 trong nỗ lực yểm trợ cho công đoàn Đoàn Kết ở quê hương của ĐGH là Balan, nhằm chấm dứt sự thống trị của Nga Sô tại phía đông Âu Châu. Đại diện cho ĐGH liên lạc với Tòa Bạch Ốc trong thời gian này là cựu Sứ Thần Tòa Thánh lúc đó là Tổng Giám Mục Pio Laghi. Vị Tổng Giám Mục này thường vào Tòa Bạch Ốc ăn sáng với TT Reagan để thông báo tình hình chính trị đang xảy ra tại Ba Lan và chuyển đạt tới Tổng Thống những ý kiến của ĐGH.

Tuyên bố của Phát ngôn viên Tòa Thánh nhắc lại những đóng góp lịch sử của TT Reagan đã làm biến đổi cuộc sống của hàng triệu người, phần chính là những người ở Âu Châu. Đồng thời phát ngôn viên cũng ca ngợi nỗ lực của vị cựu TT 93 tuổi này đã đóng góp vào việc làm thay đổi Ba Lan.

Các đây 2 ngày, khi Tổng Thống George W. Bush diện kiến đức Giáo Hoàng tại điện Vatican, ĐGH đã nhờ tổng thống Bush gửi lời thăm hỏi sức khoẻ đến vị cựu TT. Reagan và phu nhân là bà Nancy Reagan.

Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ sẽ có đại diện tham dự tang lễ của cố TT. Ronald Reagan.

Chính dưới thời TT. Reagan, Tòa Thánh Vatican và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Được biết trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Hoa Kỳ đã gặp trở ngại và phải tiến hành rất chậm vì sợ vi phạm hiến pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ phân biệt rõ ràng một bên là quốc gia và bên kia là Giáo Hội.

Tác giả Carl Bernstein viết cuốn "Sự Thánh Thiện Của Ngài" nhắc đến công lao của ĐGH và TT. Reagan trong việc làm sụp chế độ cộng sản đã tuyên bố chắc chắn cái chết của cựu TT Reagan sẻ gây một xúc động tình cảm lớn đến tâm tư ĐGH.