WASHINGTON 28/04/04 - Tờ báo The Hill cơ quan ngôn luận của Quốc Hội Hoa Kỳ số phát hành ngày 28 tháng 4 đã đăng một bài phỏng vấn các vị Dân Biểu, Nghị Sĩ Công Giáo tại Quốc Hội Hoa Kỳ về lập trường của họ đối với giáo huấn của Giáo Hội trong vấn đề phá thai.

Hầu hết các vị dân cử Công Giáo được phỏng vấn đã tránh né bình luận về lời tuyên bố trong tuần qua của đức Hồng Y Francis Arinze ở Vatican nói về những chính khách nào công khai ủng hộ phá thai thì không nên được cho rước lễ.

Bà Thượng Nghị Sĩ Mary Landrieu, một người Công Giáo thuộc đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai, tuyên bố là bà hy vọng các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ thấu hiểu dân chúng, không nên phán xét họ về một phương diện vì vấn đề phức tạp hơn nhiều chứ không như người ta tưởng. Bà cũng nói thêm là dù đức Hồng Y Arinze có nói là các đức Giám Mục Hoa Kỳ sẽ quyết định xem ai là người nên được cho rước lễ, nhưng theo bà, đức Hồng Y vẫn “vượt quá làn ranh nguy hiểm”

Bà Landrieu cũng lập luận rằng cả hai ứng cử viên Tổng Thống: TNS John Kerry của đảng Dân Chủ, một người Công Giáo ủng hộ phá thai, và đương kim Tổng Thống George Bush, một người Tin Lành Methodist chống phá thai, đều không hoàn toàn đứng về phe với Vatican trong chính sách tuyệt đối cấm phá thai.

Đối với TNS Tom Daschle, lãnh tụ khối thiểu số ở Thượng Viện, cũng là người Công Giáo ủng hộ chính sách phá thai, thuộc đảng Dân Chủ, thì tuyên bố rằng: Vatican phải quyết định chính sách của Giáo Hội, tôi tôn trọng mọi quyết định của Tòa Thánh. Nhưng tôi cũng nghĩ những người đang phục vụ trong đời sống công cộng như chúng tôi cũng phải có quyết định riêng của chúng tôi.

Còn đối với TNS Rick Santorum thuộc đảng Cộng Hòa, là người Công Giáo chủ trương cấm phá thai thì cho rằng Giáo Hội có quyền thiết lập khuôn mẫu của Giáo Hội và mọi Giám Mục phải đề ra luật lệ đúng với mẫu mực của Vatican quy định. TNS Santorum cho biết nếu ông bị từ chối cho rước lễ vì lập trường của ông thì ông sẽ nghiêm chỉnh suy nghĩ lại lập trường của mình. Ông nói “ Chúa phải là trước hết, sau đó đến gia đình, rồi mới tới công ăn việc làm”.