(Vatican 22/04/2004). Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc học hỏi lịch sử các nền văn minh sẽ giúp nuôi dưỡng hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét trên trong thư gởi cho Đức Cha Walter Brandmuller, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Khoa Học Lịch Sử nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ủy ban này.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong lá thư được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 22/04/2004: "Giáo Hội của Đức Kitô có một bổn phận trước nhân loại, trong một nghĩa nào đó, gồm toàn bộ chiều dài sự hiện diện loài người". Đây là lý do tại sao Giáo Hội "luôn luôn dấn thân cho sự phát triển văn hóa loài người, xiển dương việc tìm kiếm chân, thiện, mỹ để con người có thể đáp trả tốt hơn trước ý tưởng sáng tạo của Thiên Chúa".

"Không có gì bất nhất cho bằng những người hay những nhóm người không có lịch sử của mình. Sự dốt nát về quá khứ dẫn đến khủng hoảng và làm mất đi căn cước của các cá nhân và cộng đoàn".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "nghiên cứu lịch sử, với một tinh thần không thành kiến và chỉ dựa trên những cứ liệu khoa học" có "một vai trò không thể thay thế được trong việc xô ngã các biên giới giữa các dân tộc". Đức Thánh Cha nhận xét tiếp: "Thực ra, rất thường khi là những hàng rào nặng nề đã được dựng nên qua hàng thế kỷ vì thành kiến lịch sử và sự oán thù lẫn nhau. Hậu quả là có những hiểu lầm vẫn giằng dai cho đến nay làm cản trở cho hòa bình và cho tình huynh đệ giữa con người và giữa các quốc gia".

"Việc thắng vượt những biên giới lịch sử quốc gia bằng một cái nhìn rộng lớn hơn về bối cảnh địa dư và văn hóa sẽ giúp ích rất nhiều, vì nó bảo đảm một cái nhìn khách quan về các biến cố, cho phép đưa ra một đánh giá quân bình hơn".

Đức Thánh Cha Piô XII đã thành lập Ủy Ban Tòa Thánh về Khoa Học Lịch Sử ngày 7/4/1954 để đề cao việc phát triển khoa học lịch sử thông qua sự hợp tác quốc tế.