Theo thống kê, cứ khoảng trong 5 trẻ em được sinh ra, thì có 1 trẻ em bị tử vong
(London, 1-4-2004 CWN) - Anh Quốc vừa mới tung ra số liệu về những cuộc phá thai cho thấy rằng có hơn 1 trẻ em bị giết chết qua việc phá thai trong số 5 trẻ em được sinh ra. Bản báo cáo của văn phòng thống kê quốc gia cũng tiết lộ rằng con số những người phụ nữ trên 40 tuổi không có con hiện đang gia tăng một cách kinh khủng, trong khi đó, tỉ lệ sinh đẻ lại thấp chưa từng có.
Patrick Cusworth, phát ngôn viên cho Nhóm Phò Sự Sống có tên là Sự Sống nói với tờ báo “Tấm Gương” rằng, “Thật là quá mĩa mai trong khi đó thì có tới 600 trẻ em mỗi ngày bị giết chết qua việc phá thai, và chỉ có khoảng 300 trẻ em mổi năm được đưa vào trại mồ côi để cho người khác xin nhận làm con nuôi.”
Bản báo cáo cũng tiết lộ rằng tỉ lệ bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (viết tắt theo tiếng Anhh là STD) trong các thanh niên nam/nữ mới lớn thì lại tăng vọt kinh khủng. Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2001, con số bệnh nhân STD đã tăng gấp bội từ 669,221 vào năm 1991 lên đến 1,332,910 trong năm 2001. Con số bệnh nhân STD phổ biến là chlamydia, và theo tiếp là bệnh lậu.
Các tác giả của bản báo cáo đổ tội cho sự gia tăng tỉ lệ vượt bực là vì người dân có thái độ về tình dục một cách bừa bãi.
(London, 1-4-2004 CWN) - Anh Quốc vừa mới tung ra số liệu về những cuộc phá thai cho thấy rằng có hơn 1 trẻ em bị giết chết qua việc phá thai trong số 5 trẻ em được sinh ra. Bản báo cáo của văn phòng thống kê quốc gia cũng tiết lộ rằng con số những người phụ nữ trên 40 tuổi không có con hiện đang gia tăng một cách kinh khủng, trong khi đó, tỉ lệ sinh đẻ lại thấp chưa từng có.
Patrick Cusworth, phát ngôn viên cho Nhóm Phò Sự Sống có tên là Sự Sống nói với tờ báo “Tấm Gương” rằng, “Thật là quá mĩa mai trong khi đó thì có tới 600 trẻ em mỗi ngày bị giết chết qua việc phá thai, và chỉ có khoảng 300 trẻ em mổi năm được đưa vào trại mồ côi để cho người khác xin nhận làm con nuôi.”
Bản báo cáo cũng tiết lộ rằng tỉ lệ bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (viết tắt theo tiếng Anhh là STD) trong các thanh niên nam/nữ mới lớn thì lại tăng vọt kinh khủng. Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2001, con số bệnh nhân STD đã tăng gấp bội từ 669,221 vào năm 1991 lên đến 1,332,910 trong năm 2001. Con số bệnh nhân STD phổ biến là chlamydia, và theo tiếp là bệnh lậu.
Các tác giả của bản báo cáo đổ tội cho sự gia tăng tỉ lệ vượt bực là vì người dân có thái độ về tình dục một cách bừa bãi.