Seoul:Nhân quyết định luận tội và buộc tội thông qua hồi tuần trước chống lại Tổng Thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, Cha Paul Chang Woung Lee, Trợ lý Tổng thư Ký của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc (CBCK) đã đưa ra lời bình luận với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Tình hình chính trị hiện nay gây ra đau buồn nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc cũng như Giáo Hội đang cầu nguyện cho một giải pháp nhanh chóng”.

Ngài nói tiếp: “Người dân rất thất vọng và lo lắng và tình hình đang trở nên nguy hiểm, người dân Hàn Quốc đặc biệ lo sợ việc buộc tội Tổng thống Roh sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và do đó sẽ gây ra mất rất nhiều việc việc làm. Người ta ít quan tâm hơn về việc tiếp tục đối thoại với Bắc Hàn, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ được tiến hành”. Nhấn mạnh đến các cuộc nghiên cứu gần đây cho rằng khoảng 70% người dân chống bản luận tội, Cha Lee xác nhận: “Cũng như các cộng đồng Tôn giáo khác, từ Công Giáo đến Tin Lành và Phật Giáo, đang đối lập hẳn với việc buộc tội và không muốn một tổng thống nào khác ngoài Roh”. Ngài cũng đặc biệt đề cập đến việc trong những giờ qua Giáo phận Seoul đã tổ chức một “Thánh lễ ở Nhà thờ chánh toà để cầu nguyện cho một giải pháp nhanh chóng cho bế tắc chính trị”. Bản đề nghị buộc tội chống lại vị Tổng thống Công Giáo 57 tuổi vi phạm luật bầu cử được đưa ra bởi Đảng Dân Chủ Thiên niên kỷ (MDP), đảng cầm quyền trước đây hiện là đảng đối lập, và Đảng Đại Dân tộc (GNP), đảng đối lập chính.

Vị nguyên thủ quốc gia bị cáo buộc công khai ủng hộ Đảng Uri, nhằm tạo ra những người ủng hộ ông, trước cuộc bầu cử quốc hội 15-04. Việc thông qua bản buộc tội hôm 12-03 đã kéo theo cac cuộc biểu tình rộng khắp để ủng hộ Tổng Thống. Quyền lực của ông tạm thời bị đình chỉ và giao cho Thủ tướng Goh Kun. Thủ tướng sẽ giữ vai trò Tổng thống tạm thời đến khi Toà án Hiến pháp phán quyết tính pháp lý của bản buộc tội. Trong khi đó, chính phủ Seoul, hôm 15-03 đã công bố rằng bất kỳ cuộc biểu tình mới nào nhằm ủng hộ Tổng thống cũng dẽ bị trấn áp.