SAN JOSE, California - Toàn nước Hoa Kỳ đang trải qua một mùa dịch bệnh cúm trầm trọng nhất trong 20 năm qua và vì không đủ thuốc chính ngừa nên đã có nhiều người lây mắc bệnh.

Trước tình hình này, một số giáo phận taị Hoa Kỳ đã đưa ra các chỉ dẫn để giáo dân không bị lây nhiễm bệnh cúm từ người khác trong lúc tham dự các nghi thức phụng vụ, tránh tình trạng trì trệ sinh hoạt tôn giáo trong những tháng tới.

Theo tin tức từ nhật báo Sacramento Bee, vào cuối tuần này các giáo phận miền bắc California trong đó có Sacramento, San Franciso và San Jose, sẽ đưa ra bản chỉ dẫn để giáo dân không nên làm những gì khi tham dự thánh lễ nhằm tránh tình trạng lây lan dịch bệnh cúm. Dịch bệnh cúm thường xảy ra hàng năm từ tháng 11 kéo dài đến tháng Ba.

Theo bản chỉ dẫn thì mọi người phải tuân hành các hướng dẫn sau đây:

1. Các người trao ban mình thánh Chúa phải rửa tay với xà bông sát trùng trước khi thi hành công tác mục vụ.

2.Người mắc bệnh cúm được yêu cầu ở nhà và dự lễ trên truyền hình.

3.Ngưng việc mọi người cùng chia sẽ máu thánh Chúa trong một chén thánh.

4.Không trao mình thánh Chúa vào lưỡi mà đặt mình thánh Chúa vào lòng bàn tay người lên rước lễ.

5.Không cầm tay nhau khi đọc kinh Lậy Cha và không bắt tay khi chúc bình an cho nhau.


Các giới chức y tế công cộng của tiểu bang California không khuyên cáo các giáo phận phải làm những gì để ngăn ngừa cúm. Ðây là biện pháp của các giáo phận tự đưa ra sau khi tham khảo ý kiến với các bác sĩ và nhân viên y tế. Tất cả giới chức y tế đều ủng hộ bản chỉ dẫn của các giáo phận.

Một giới chức giáo phận Sacramento đã hỏi bác sĩ Glennah Trochet: Ðể tránh bệnh cúm lây lan, có nên cùng dùng một ly tách để uống? Có nên cầm tay một người đang bị ho hoặc sổ mũi không? Bác sĩ trả lời hoàn toàn không nên làm những điều đó. Bác sĩ ca ngợi các vị lãnh đạo giáo phận đã đưa ra những biện pháp đề phòng kể trên.

Tuy nhiên, tại một vài nơi thờ tự của các giáo phái Tin Lành Episcopal ở Sacramento không áp dụng các biện pháp trên. ÐGM thuộc giáo phái Episcopal là Jerry Lamb nói chúng tôi yêu cầu dân chúng dùng trí phán đoán của mình. Nếu thấy mình có bệnh thì phải nghĩ đến người khác.