Đức Giáo Hoàng triệu tập các chủ tịch Hội đồng Giám mục họp bàn về gia đình

Mười năm sau khi được công bố, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV ca ngợi “những giáo huấn quý giá” của Amoris Laetitia, và triệu tập các chủ tịch Hội đồng Giám mục về Rome vào tháng 10 năm 2026 để họp bàn về cách thức rao giảng Tin Mừng mục vụ cho các gia đình ngày nay.

(Tin Vatican - Joseph Tulloch & Devin Watkins)

Mười năm trước, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố Amoris Laetitia, Tông huấn về “tình yêu trong gia đình”, được truyền cảm hứng từ các Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014 và 2015.

Trong một bức thư được công bố vào thứ Tư, ngày 19 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã ca ngợi văn kiện này như một “thông điệp tuyệt vời về hy vọng liên quan đến tình yêu vợ chồng và đời sống gia đình”.

Tông huấn năm 2016 “khuyến khích suy tư và hoán cải mục vụ trong Giáo hội”, Đức Giáo Hoàng viết, và “cung cấp những giáo huấn quý giá mà chúng ta phải tiếp tục truy xét ngày nay”.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng 10

Trong thư của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô lưu ý rằng chúng ta đang sống trong một thời đại “thay đổi nhanh chóng”, kể cả về gia đình.

Trước những thay đổi này, Đức Giáo Hoàng tuyên bố ngài đã quyết định triệu tập một cuộc họp của các chủ tịch Hội đồng Giám mục về Rome vào tháng 10 năm 2026.

Đức Giáo Hoàng cho biết sự kiện này sẽ tạo cơ hội “để cùng nhau lắng nghe và phân định trong Thượng Hội đồng về các bước cần thực hiện để rao giảng Tin Mừng cho các gia đình ngày nay, dựa trên thông điệp Amoris Laetitia và nhìn đến những gì hiện đang được thực hiện trong các Giáo hội địa phương”.

Các phương thế mục vụ mới

Trong thư của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô mô tả Amoris Laetitia là một trong hai Tông huấn kể từ Công đồng Vatican II đã “củng cố những cam kết về giáo lý và mục vụ của Giáo hội” đối với việc phục vụ các gia đình - tông huấn còn lại là Familiaris Consortio của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, được ban hành năm 1981.

Điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận ra, Đức Giáo Hoàng Lêô viết, là “những thay đổi về nhân học và văn hóa” trong gia đình đòi hỏi “sự lắng nghe lẫn nhau” giữa dân Chúa, một nhận thức đã dẫn ngài đến việc triệu tập các Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và cuối cùng là viết Amoris Laetitia.

Điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiểu, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, là “không thể nói về gia đình mà không tham gia chính các gia đình, lắng nghe niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và sự đau khổ của họ.”

Ngài cảm tạ Chúa vì “sự thúc đẩy đã khuyến khích sự suy tư và hoán cải mục vụ trong Giáo hội.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng gia đình là nền tảng của xã hội, là “trường học để làm phong phú cho con người”, trích dẫn tài liệu Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II.