1. Quân đội Ukraine tấn công một kho đạn của Nga, nổ long trời
Theo Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, ngày 17 tháng 12, Lực lượng Đặc nhiệm, gọi tắt là SSO của Quân đội Ukraine đã tấn công một kho đạn của Nga ở khu vực bị tạm chiếm thuộc tỉnh Luhansk, nhắm vào một trung tâm hậu cần quan trọng nằm sâu trong lòng đất phía sau chiến tuyến của Nga.
Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa hàng ngày nhằm vào các mục tiêu quân sự, nhiên liệu và công nghiệp quốc phòng của Nga bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công tầm trung vào các địa điểm quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm.
Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công sâu 150 km vào lãnh thổ Luhansk đang bị tạm chiếm.
Kho tiếp tế này thuộc Lữ đoàn hỗ trợ thiết bị kỹ thuật độc lập số 101 của Quân đoàn hợp thành số 51 của Nga và nằm ở làng Novoborovytsi, ngay gần biên giới với Nga. Lực lượng đặc nhiệm cho biết các đơn vị của họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa chiến đấu FP-2, do công ty Fire Point trong nước phát triển và được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác tầm trung.
Novoborovytsi nằm cách thành phố Luhansk bị tạm chiếm khoảng 80 km về phía nam và cách tiền tuyến khoảng 150 km.
Theo SSO, địa điểm này đã tích cực cung cấp đạn dược và duy trì khả năng tấn công của lực lượng Nga trong khu vực.
Đoạn phim quay bằng máy bay điều khiển từ xa được công bố sau vụ tấn công cho thấy nhiều nhà kho nằm riêng biệt và được ngăn cách bởi các gờ chắn bảo vệ bị tấn công liên tiếp.
Ukraine tấn công kho đạn của Nga cách tiền tuyến 150 km, khu vực Luhansk bị tạm chiếm (bản đồ video) · Hình ảnh từ máy bay điều khiển từ xa FP-2 ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra. Kho chứa hàng số 1, tỉnh Novoborovytsi, kho SSO, tin tức.
Hình ảnh từ máy bay điều khiển từ xa FP-2 ngay trước khi cuộc tấn công nhắm vào một trong những tòa nhà kho ở Novoborovytsi, tỉnh Luhansk.
Hình ảnh từ trên không đã giúp xác nhận vị trí của cơ sở này ở Novoborovytsi, với người dùng X Miki RuizdeValbuena xác minh bằng cách đối chiếu các đặc điểm có thể nhìn thấy trong đoạn phim.
Máy bay điều khiển từ xa FP-2 được sử dụng trong chiến dịch là loại máy bay điều khiển từ xa do Ukraine sản xuất bởi Fire Point. Đây là phiên bản cải tiến của FP-1, vốn ban đầu được thiết kế cho các nhiệm vụ tầm xa. FP-2 mang tải trọng 105 kg và có bán kính hoạt động 200 km, cho phép nó thực hiện các cuộc tấn công sâu vào hậu phương như cuộc tấn công vào Novoborovytsi.
“Lực lượng đặc nhiệm tiếp tục tiến hành các hành động bất đối xứng nhằm làm suy yếu tiềm lực tấn công của quân đội Nga”, SSO viết.
[Europe Maidan: The Commission president warned Europeans: “Yesterday’s peace is gone. We have no time to indulge in nostalgia.”]
2. Truyền thông nhà nước Nga chỉ trích gay gắt thỏa thuận hòa bình “vô nghĩa” của Tổng thống Trump.
Tờ báo chính phủ Nga đã đổ lỗi cho Kyiv về việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine do nhà độc tài Vladimir Putin khởi xướng, cho rằng các cuộc đàm phán mới nhất giữa các quan chức Mỹ và Ukraine không đưa hòa bình đến gần hơn.
Một bài bình luận trên tờ Rossiskaya Gazeta, phản ánh quan điểm của Điện Cẩm Linh, đã đánh giá cuộc đàm phán được tổ chức tại Berlin về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine.
Tuy nhiên, bài báo thể hiện rất ít sự lạc quan, cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đang “kéo dài” tiến trình này trong một “trò chơi ngoại giao”, và bài bình luận đã sử dụng một thành ngữ tiếng Nga thường được dịch là “đánh vào con ngựa chết”.
Thông tin này được đưa ra sau khi Ukraine tuyên bố thành công trong cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đầu tiên nhằm vào một tàu ngầm Nga ở Hắc Hải, kèm theo video ghi lại thiệt hại. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine để xin bình luận.
Bài xã luận trên tờ Rossiskaya Gazeta, cơ quan ngôn luận của chính phủ Nga, cho rằng Mạc Tư Khoa không coi các cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Berlin là đạt được bất kỳ tiến triển nào. Điều này trái ngược với những nỗ lực của Kyiv và Washington nhằm nhấn mạnh những mặt tích cực từ các cuộc đàm phán, chẳng hạn như triển vọng về các bảo đảm an ninh kiểu NATO để đổi lấy việc không gia nhập NATO.
Những điều cần biết
Tổng thống Zelenskiy cho biết các cuộc thảo luận về vấn đề lãnh thổ vẫn đang diễn ra, mặc dù ông nhấn mạnh rằng ông sẽ không xem xét việc từ bỏ vùng Donbas của Ukraine, bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk mà Putin tuyên bố đã sáp nhập nhưng không hoàn toàn kiểm soát.
Nga đã cố gắng đạt được những nhượng bộ từ Ukraine về khu vực này, nhưng điều đó có nghĩa là Kyiv phải từ bỏ Vành đai Pháo đài, tuyến phòng thủ kiên cố vốn là xương sống của hệ thống phòng thủ Ukraine, và những bình luận của Tổng thống Zelenskiy đã khẳng định điều này là không thể.
Bài xã luận chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Zelenskiy và động thái sửa đổi các điều khoản của kế hoạch hòa bình, biến nó thành một quá trình kéo dài.
“Những hành động của Tổng thống Zelenskiy trên trường đàm phán được mô tả chính xác nhất bằng câu thành ngữ 'đánh vào con ngựa chết'.”
Thông báo cho biết lập trường của Kyiv “hoàn toàn không thay đổi, bất chấp những tuyên bố lạc quan của các nhà đàm phán” về vấn đề này, khi tổng thống Ukraine tìm cách nhận được sự ủng hộ của Âu Châu để thuyết phục Mỹ ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, bao gồm việc đóng băng chiến tuyến và không nhượng lại Donbas.
Thông báo cho biết Kyiv đang câu giờ trong các cuộc đàm phán – không chính thức từ bỏ chúng, nhưng đồng thời tránh mọi sự nhượng bộ hay lời hứa cụ thể.
Trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn và triển vọng hòa bình dường như còn xa vời, Ukraine tuyên bố đã thành công trong một cuộc tấn công vào tàu ngầm Nga ở Hắc Hải, với đoạn video được tường trình ghi lại vụ việc.
Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết thuyền điều khiển từ xa Sea Baby đã tấn công một tàu ngầm lớp Varshavyanka đang chở bốn bệ phóng hỏa tiễn hành trình Kalibr, loại hỏa tiễn mà Mạc Tư Khoa sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng ở Ukraine.
Những thước phim ban ngày ghi lại khoảnh khắc cuộc tấn công vào Novorossiysk, nơi các tàu thuộc Hạm đội Hắc Hải của Nga đã bị đẩy lùi sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Sevastopol hồi đầu cuộc chiến.
“Con tàu bị hư hại nghiêm trọng và фактически không thể hoạt động được nữa”, SBU thông báo trên Telegram.
[Newsweek: Russian State Media Trashes Trump’s ‘Dead Horse’ Peace Deal]
3. Kế hoạch nâng cấp sức mạnh máy bay chiến đấu của Nhật Bản
Nhật Bản có kế hoạch mở rộng số lượng căn cứ đóng quân của máy bay chiến đấu tàng hình F-35A tiên tiến trong bối cảnh các nước láng giềng đang tăng cường hoạt động quân sự và nỗ lực hiện đại hóa sức mạnh không quân.
Theo một tài liệu của Bộ Quốc phòng được công bố ngày 10 tháng 12, căn cứ không quân Chitose trên đảo Hokkaido, hòn đảo chính cực bắc của Nhật Bản gần Nga, dự kiến sẽ trở thành căn cứ thứ ba cho máy bay F-35A của nước này, với kế hoạch điều động bắt đầu vào năm tài chính 2030.
Nhật Bản—một đồng minh quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ—là quốc gia nước ngoài vận hành máy bay F-35 nhiều nhất ngoài Hoa Kỳ, với 105 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B, hoạt động từ các đường băng thông thường và tàu chiến, tương ứng.
Việc mua sắm máy bay F-35 là một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản - bao gồm cả việc đưa vào sử dụng hỏa tiễn tầm xa - trong bối cảnh “môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất thời hậu chiến”, với lý do là các mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn.
Theo “quan hệ đối tác không giới hạn”, Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung ở Tây Thái Bình Dương để đối phó với liên minh Mỹ-Nhật, gần đây nhất là cuộc tuần tra chung gần Nhật Bản vào ngày 9 tháng 12 có sự tham gia của máy bay ném bom.
Ảnh chụp ngày 23 tháng 11 năm 2021 này cho thấy các máy bay chiến đấu F-35A thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản tại Căn cứ Không quân Misawa trên đảo Honshu. | Kyodo qua AP Images
Theo một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, căn cứ không quân Chitose sẽ trang bị 20 máy bay F-35A cho một trong hai đơn vị máy bay F-15 của mình—hoặc Phi đội tiêm kích chiến thuật 201 hoặc 203, với nhóm 8 máy bay đầu tiên dự kiến sẽ đến vào năm 2030.
“Các quốc gia xung quanh Nhật Bản đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng không quân của mình bằng cách đưa vào sử dụng các loại máy bay mới, bao gồm cả máy bay chiến đấu được tường trình có khả năng tàng hình, và nâng cấp các mẫu máy bay hiện có,” tài liệu nêu rõ. Cả Nga và Trung Quốc đều vận hành máy bay chiến đấu tàng hình.
Tokyo lưu ý rằng một yếu tố khác trong việc điều động máy bay F-35A tại Hokkaido là để tăng cường khả năng đáp trả của Nhật Bản đối với các máy bay quân sự nước ngoài tiếp cận không phận của mình, ám chỉ - mà không nêu tên - các chuyến bay ném bom tầm xa chung từ các nước láng giềng.
Tạp chí Newsweek đã gửi email cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga để xin bình luận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Theo tài liệu, căn cứ không quân Chitose là địa điểm tối ưu để đóng quân của máy bay F-35A vì đã có sẵn cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động, đủ diện tích đất để điều động và không phận để huấn luyện, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả các yếu tố đã được xem xét một cách toàn diện.
Các máy bay F-35A của Nhật Bản hiện đang đóng quân tại Căn cứ Không quân Misawa và Căn cứ Không quân Komatsu trên đảo chính Honshu, lần lượt hướng ra Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản (còn gọi là Biển Đông), giáp với Nhật Bản, Bán đảo Triều Tiên và Nga.
Theo bản đồ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, căn cứ không quân Misawa là nơi đóng quân của hai đơn vị máy bay phản lực F-35A – Phi đội tiêm kích chiến thuật 301 và 302 – trong khi Phi đội tiêm kích chiến thuật 303 tại căn cứ không quân Komatsu đang thay thế máy bay F-15 bằng máy bay F-35A.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, phi đội máy bay phản lực F-35A tương lai đóng tại Hokkaido sẽ là đơn vị thứ năm của nước này vận hành loại máy bay tàng hình này, đồng nghĩa với việc đơn vị máy bay phản lực F-15 thứ hai tại Căn cứ Không quân Komatsu – Phi đội Chiến đấu Cơ Chiến thuật 306 – sẽ sớm trải qua quá trình chuyển đổi máy bay.
Theo bản đồ trên, các máy bay F-35B mới được Nhật Bản mua lại, vốn được thiết kế để hoạt động từ Hàng Không Mẫu Hạm, hiện đang được điều động tại căn cứ không quân Nyutabaru trên đảo Kyushu - hòn đảo chính cực nam của Nhật Bản - như một phi đội tạm thời.
Trang web Aviationist, chuyên về hàng không quân sự, đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay phản lực F-35B thường trực với tên gọi Phi đội Chiến đấu Cơ Chiến thuật 202.
Ngoài các máy bay đã đề cập, Nhật Bản còn vận hành các máy bay phản lực F-2 tại căn cứ không quân Hyakuri gần Tokyo và căn cứ không quân Tsuiki trên đảo Kyushu. Tại đảo Okinawa xa xôi, hai đơn vị máy bay phản lực F-15 được điều động tại căn cứ không quân Naha trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Trung Quốc gia tăng.
[Newsweek: Japan’s Plan To Upgrade Fighter Jet Power]
4. Liên Hiệp Âu Châu phải tài trợ cho Ukraine để tự bảo vệ mình, von der Leyen nói
Bà Ursula von der Leyen hôm thứ Tư cho biết các nhà lãnh đạo Âu Châu phải đạt được thỏa thuận về khoản tài trợ cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Brussels trong tuần này.
Phát biểu tại Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu cho biết: “Tôi đã đề xuất hai phương án khác nhau cho Hội đồng Âu Châu sắp tới. Một phương án dựa trên tài sản và một phương án dựa trên việc vay nợ của Liên Hiệp Âu Châu. Và chúng ta sẽ phải quyết định mình muốn đi theo hướng nào, con đường nào.”
Bà nói thêm: “Nhưng có một điều rất, rất rõ ràng. Chúng ta phải đưa ra quyết định tài trợ cho Ukraine trong hai năm tới tại Hội đồng Âu Châu này.”
Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng thủ của Âu Châu, bà nói thêm: “Âu Châu phải tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình. Đây không còn là lựa chọn nữa. Đây là điều bắt buộc. Chúng ta cần phải sẵn sàng.”
“Không có hành động phòng thủ nào của Âu Châu quan trọng hơn việc hỗ trợ quốc phòng của Ukraine. Những ngày tới sẽ là bước ngoặt quan trọng để bảo đảm điều này”, bà von der Leyen nói.
“ Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta tại hội nghị thượng đỉnh tuần này là chứng tỏ rằng chúng ta đang tập trung vào chiến lược, lợi ích và ưu tiên của chính mình.”
Hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm rất quan trọng đối với Âu Châu và Ukraine, và vấn đề cấp bách nhất, chưa được giải quyết là liệu có nên cho phép Ukraine tiếp cận các tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho các nỗ lực chiến tranh của nước này hay không. Bỉ, nơi nắm giữ phần lớn các tài sản đó, đang phản đối việc sử dụng chúng, vì lo ngại sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền nếu Nga cố gắng thu hồi lại.
Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Nghị viện Âu Châu, bà von der Leyen cho biết phần lớn số tiền mà Ukraine cần để tiếp tục tài trợ cho nỗ lực chiến tranh phải đến từ Âu Châu: “IMF và các ước tính của chúng tôi cho thấy nhu cầu của Ukraine trong những năm 2026 và 2027 là khoảng 137 tỷ euro. Âu Châu nên chi trả hai phần ba, tức là 90 tỷ euro.”
Nhà lãnh đạo Ủy ban cũng đề cập đến nhu cầu của Liên Hiệp Âu Châu trong việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh đồng thời khuyến khích đa dạng hóa và tăng cường chuỗi cung ứng, khẳng định rằng “kỷ nguyên độc lập của Âu Châu phải không thể ngăn cản”.
Bà Von der Leyen đã phản bác những lời chỉ trích từ bên ngoài Âu Châu mà không nhắc đến Tổng thống Donald Trump.
“Chúng ta không thể để quan điểm thế giới của người khác định hình mình… Nhưng tôi muốn nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên những giả định về Âu Châu bị chứng minh là lỗi thời”, bà nói. Bình luận của bà được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Trump nói với POLITICO trong một cuộc phỏng vấn rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu “yếu đuối”, và nói thêm: “Âu Châu không biết phải làm gì”.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu cảnh báo người dân Âu Châu: “Hòa bình của ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không có thời gian để hoài niệm.”
[Politico: EU must fund Ukraine to protect itself, says von der Leyen]
5. Hai hệ thống Patriot, chín hệ thống IRIS-T, 200 khẩu pháo tự hành: Đức và Ukraine ký kết các thỏa thuận quốc phòng trị giá 1,2 tỷ euro.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Denys Shmyhal, đã thông báo rằng Ukraine đã ký kết các thỏa thuận với các đối tác Đức với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ euro. Các thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ tăng cường hợp tác quốc phòng với Đức.
Một trong những kết quả quan trọng là việc bảo đảm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế dài hạn cho hệ thống Patriot. Điều này sẽ cho phép Ukraine đẩy nhanh đáng kể quá trình sửa chữa, hiện đại hóa và khôi phục các tổ hợp phòng không hiện có.
Các thỏa thuận cũng bao gồm việc cung cấp hai hệ thống Patriot và chín thiết bị IRIS-T, điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga, đồng thời củng cố an ninh tổng thể của Âu Châu.
Máy bay điều khiển từ xa là ưu tiên hàng đầu trong chiến tranh: 200 triệu euro cho UAV của Ukraine
Một khía cạnh quan trọng của các thỏa thuận là việc mua máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trị giá 200 triệu euro. Theo Shmyhal, máy bay điều khiển từ xa hiện là một trong những công cụ chủ chốt để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và gia tăng tổn thất cho đối phương.
Ngoài ra, một thỏa thuận đã được ký kết về việc cùng sản xuất máy bay điều khiển từ xa “Linza” theo sáng kiến “Xây dựng cùng Ukraine”, với sự hợp tác của Frontline Robotics và Quantum Systems, cho phép mở rộng quy mô hoạt động trinh sát chiến thuật trên tiền tuyến.
Bước đột phá trong pháo binh: 200 khẩu pháo tự hành “Bohdana” trên khung gầm Zetros.
Một phần chiến lược riêng biệt là thỏa thuận pháo binh lớn nhất, theo đó dự kiến sản xuất 200 khẩu pháo tự hành “Bohdana” trên khung gầm Zetros mới, với tổng giá trị dự án là 750 triệu euro.
Quyết định này sẽ tăng cường đáng kể khả năng pháo binh của Quân đội Ukraine và bảo đảm sự gia tăng ổn định hỏa lực trên chiến tuyến.
Hỗ trợ dài hạn: 11,5 tỷ euro từ Đức vào năm 2026
Ông Shmyhal cũng nhắc lại rằng, nhờ các thỏa thuận giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Đức sẽ phân bổ 11,5 tỷ euro vào năm 2026 để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine.
Viện trợ tập trung vào phòng không, máy bay điều khiển từ xa, đạn pháo và hệ thống tác chiến điện tử. Nhìn chung, Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ quốc phòng từ 15 quốc gia đối tác.
[Europe Maidan: Two Patriots, nine IRIS-T, 200 howitzers: Germany and Ukraine sign €1.2 billion defense deals]
6. Tòa án Nga kết án tù một giáo viên 65 tuổi với tội danh “khủng bố” vì che giấu một binh sĩ Ukraine.
Theo RFE/RL, một giáo viên người Ukraine 65 tuổi đã bị kết án 12 năm tù giam tại Nga sau khi chính quyền Nga cáo buộc bà che giấu một sĩ quan quân đội Ukraine tại vùng Donetsk bị tạm chiếm vào năm 2022. Viên sĩ quan này đã trốn thoát khỏi sự truy bắt trong cuộc bao vây Azovstal của Nga và lên kế hoạch cho các hoạt động phá hoại trong thời gian lẩn trốn.
Sự xâm lược của Mạc Tư Khoa được đặc trưng bởi sự đàn áp và bức hại người dân địa phương. Số lượng thường dân Ukraine bị giam giữ trong các nhà tù Nga với những cáo buộc bịa đặt vẫn chưa được biết. Nga không có quyền tài phán đối với các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và không có quyền pháp lý để bức hại công dân Ukraine sinh sống tại đó.
Tòa án Nga kết án một phụ nữ vì che chở người sống sót sau vụ phun trào núi lửa Azovstal.
Tòa án quân sự khu vực phía Nam tại Rostov-on-Don của Nga đã tuyên án Valentina Zaiarna, một giáo viên đến từ thị trấn Amvrosiivka thuộc tỉnh Donetsk bị Nga tạm chiếm, 12 năm tù giam. Tòa án cũng phạt cô 500.000 rúp, tương đương khoảng 6.300 đô la Mỹ. Cô bị kết tội tham gia tổ chức khủng bố, âm mưu tàng trữ chất nổ và chuẩn bị hành vi khủng bố, theo RFE/RL đưa tin, dẫn nguồn từ Mediazona.
Zaiarna đã che chở cho sĩ quan Ukraine Denys Storozhuk vào mùa hè năm 2022. Các công tố viên cáo buộc hai người này đã theo dõi Yaroslav Anika, một nghị sĩ của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, và được tường trình đã lên kế hoạch đánh bom xe của ông ta. Zaiarna được tường trình đã nhận một bưu kiện chứa các bộ phận của một thiết bị nổ thay mặt cho Storozhuk.
Anika vẫn còn sống và đang chịu lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Âu Châu, Anh, Canada, Thụy Sĩ và Nhật Bản.
67% các cuộc đàn áp ở Crimea nhắm vào một nhóm người duy nhất: người Tatar Crimea. Kế hoạch hòa bình của Mỹ sẽ giao họ cho Nga.
Người phụ nữ phủ nhận mọi liên quan đến hành vi phá hoại hoặc khủng bố. Bà khẳng định không biết gì về nội dung bưu kiện và cho biết không hay biết Storozhuk đã tham gia bảo vệ Azovstal hay tham gia bất kỳ hoạt động du kích nào.
Sĩ quan đào tẩu đã sống ẩn náu sau vụ bao vây Mariupol.
Storozhuk, một trung tá trong lực lượng biên phòng Ukraine và là nhà lãnh đạo một đơn vị đặc nhiệm ở Mariupol, đã thoát khỏi sự truy bắt vào tháng 5 năm 2022 khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố và bắt giữ những người bảo vệ Azovstal khác. Ông đã liên lạc với Zaiarna sau khi nhà của ông ở Mariupol bị cháy và cầu xin sự giúp đỡ. Bà cho phép ông ở lại nhà mình, nơi ông được tường trình đã ở lại gần một năm.
Zaiarna cho biết cô đã biết anh ta trước cuộc xâm lược toàn diện với tên gọi Dima, một lính biên phòng mà cô gặp khi đang trên đường từ vùng xâm lược đến Mariupol, lúc đó thuộc quyền kiểm soát của Ukraine, để nhận lương hưu cho mẹ.
BBC đưa tin: Một thường dân Ukraine được trả tự do sau nhiều năm bị giam cầm ở Nga — Câu chuyện thứ nhất: Đánh đập, đói khát, sinh tồn. Nhà báo Dmytro Khyliuk đã trải qua ba năm rưỡi trong tù kể từ khi được thả, nhưng hầu như không được phép ra khỏi nhà tù.
Các nhân viên an ninh Nga đã bắt cóc Storozhuk vào năm 2023 và giam giữ ông tại một trung tâm giam giữ trước khi xét xử ở Donetsk. Ông được trả về Ukraine trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 9 năm 2024.
Viên cảnh sát phủ nhận việc tấn công vào nghị sĩ mà anh ta quen biết cá nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn sau khi được thả, Storozhuk cho biết ông đã thực hiện các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ bị Nga tạm chiếm, bao gồm cả việc giúp đánh bom một kho đạn ở Amvrosiivka. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công Anika. Ông mô tả vị nghị sĩ được gọi là “DNR” này là một người quen cũ và nói rằng ông đã hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ông ta chứ không phải cái chết của ông ta.
Chính quyền Nga đã tuyên án vắng mặt Storozhuk 22 năm tù giam tại một trại cải tạo an ninh cao.
Zaiarna khai trước tòa án Nga rằng bà không hề biết gì về quá khứ quân sự của ông ta, vai trò của ông ta trong việc bảo vệ Azovstal, hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị cáo buộc trong thời gian ông ta ở đó. Bà khẳng định rằng bà chỉ đơn giản là cho một người đàn ông mà bà từng quen biết trú ẩn.
[Europe Maidan: Russian court jails 65-year-old teacher for “terrorism” after hiding Ukrainian soldier]